Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các bác sĩ khuyên không nên ăn một số loại thực phẩm dưới đây sau khi uống thuốc kháng sinh

Thứ ba, 01/12/2020 | 01:17
Theo lời các bác sĩ, sau khi uống kháng sinh, trong khoảng thời gian nào đó cần: không được uống rượu, ăn đường, các loại thực phẩm có sử dụng men và không nên ăn bưởi.

Các bác sĩ giải thích rằng, một số loại thuốc kháng sinh phá huỷ môi trường vi khuẩn có lợi của đường ruột. Vì thế cần phải quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của đường ruột. Những thực phẩm nêu tên trên cản trở sự hấp thụ của các thuốc kháng sinh. Hậu quả sẽ gây ra chứng đau bụng, nôn, thậm chí có thể gây rối loạn nhịp tim.

Khi uống thuốc kháng sinh có thể gây xuất hiện nấm candida, còn khi ăn các loại thực phẩm có men (ví dụ các loại bánh nướng bằng bột mì, trước khi nướng có trộn men), có thể khiến bệnh nặng thêm. Để trung hoà các
tác dụng phụ, các bác sĩ thường chỉ định uống men vi sinh có lợi cho đường ruột.

Theo lời của các chuyên gia dinh dưỡng, những giai đoạn nói trên cần ăn các loại thực phẩm giàu vitamin, dưa bắp cải muối, cũng như các loại cháo từ ngũ cốc không xay sát, rau chua spinat (шпинат), các loại sữa chua tự nhiên, rau tươi, hoa quả tươi, cần tây.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN