Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ y tế Ukraine muốn cắt toàn bộ cung cấp tài chính đối với những bệnh nhân không ký hợp đồng với bác sĩ gia đình

Thứ ba, 19/03/2019 | 00:08
Bộ y tế có kế hoạch tiết kiệm 360 gr từ các công dân Ukraine trong “danh sách đỏ”.

Từ ngày 01/04, Bộ y tế Ukraine muốn cắt toàn bộ cung cấp tài chính đối với những bệnh nhân không ký hợp đồng với bác sĩ gia đình.

- Danh sách xanh và danh sách đỏ: Danh sách xanh là những người đã kịp ký hợp đồng với bác sĩ gia đình do họ lựa chọn. Theo số liệu của Hãng sức khỏe quốc gia, tính đến thời điểm này, số người đã ký hợp đồng là 26 triệu người. Số người còn lại sẽ thuộc danh sách “đỏ”. Tuy nhiên Bộ y tế cho biết, số người trong danh sách “xanh“ ngày càng tăng. “Điều này đòi hỏi tăng cung cấp tài chính cho các cơ sở y tế phục vụ những người trong danh sách “xanh”.

- Tiết kiệm chặt chẽ: Để thực hiện điều này, Bộ y tế đề nghị thay đổi quy định cung cấp tài chính. Hiện nay, khi phục vụ mỗi bệnh nhân trong danh sách “xanh” hoặc “đỏ” bác sĩ sẽ nhận 370 gr. Nhưng từ 1/4, bác sĩ chỉ được nhận 120 gr đối với mỗi bệnh nhân trong danh sách “đỏ”. Bằng cách này, Bộ y tế muốn tiết kiệm 360 triệu gr do những người còn trong danh sách “đỏ”.

- Danh sách bất lợi: Một trong những bác sĩ nội khoa tại thủ đô Kiev yêu cầu giấu tên, cho rằng, quyết định trên có thể gây hậu quả xấu: “Bác sĩ sẽ có lợi khi làm việc với bệnh nhân trong danh sách “xanh”, nhưng những bệnh nhân từ danh sách “đỏ” ký hợp đồng với bác sĩ gia đình trước vài giờ, sau đó tới bệnh viện. Chênh lệch của việc trả tiền không lớn, dẫu sao cũng tồn tại”.

Chuyên gia y tế Chernenko trấn an mọi người: “Luật pháp của chúng ta cho phép mỗi công dân có quyền nhận trợ giúp y tế. Chỉ có luật khác mới có quyền hạn chế quyền này của người dân, chứ không phải do nghị định chính phủ quy định. Nếu ai đó vi phạm, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì không trợ giúp y tế”.

Theo segodnia