Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ y tế Ukraine khẳng định kế hoạch năm 2020 sẽ có 21 triệu người Ukraine được tiêm chủng vacxin Covid-19

Thứ bảy, 28/11/2020 | 01:47
Thứ trưởng y tế , bác sĩ trưởng dịch tễ Ukraine Victor Lasko thông báo trong hội nghị về miễn dịch phòng chống, năm 2021 có kế hoạch tiêm chủng cho 20 triệu 851 người dân Ukraine.

Ông cũng khẳng định về nộp đơn xin nhận 8 triệu liều Vacxin chống Covid-19 miễn phí trong khuôn khổ của cơ chế Covax toàn cầu. Với 8 triệu liều vacxin này có thể tiêm chủng cho 4 triệu người Ukraine (vì mỗi người sẽ tiêm chủng 2 lần). 16 triệu liều vacxin còn lại sẽ mua bằng tiền ngân sách. Chính phủ đã dự chi 2,6 tỷ gr cho công việc này. Sẽ dự định thu hút tiền vay 50 triệu $ từ Ngân hàng đầu tư châu Âu và 50-75 triệu $ từ Ngân hàng thế giới.

Bộ y tế cũng đã xác định các nhóm ưu tiên được tiêm chủng trước tiên: các nhân viên y tế, binh sĩ quân đội, các nhân viên làm việc trong lĩnh vực xã hội, những người làm việc trong các nhà trẻ mồ côi, người già trên 60 tuổi có các bệnh nền. Nhóm cuối cùng có quân số lớn nhất với 7 triệu người.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN