"Để dễ hiểu, có thể so sánh, ví dụ xe Wolfragen của Đức và xe Zaporoze - cũng là xe, nhưng giá cả khác nhau, trang bị kỹ thuật, nội thất khác nhau... Chúng ta có những trang thiết bị tương ứng với chuẩn bảo vệ lây nhiễm, nhưng mặt khác - quần áo lao động, lĩnh vực sử dụng - trong sinh hoạt và thương mại... Chúng tôi lưu ý chính quyền làm sáng tỏ, những sản phẩm đó mua với mục đích để làm gì, số lượng bác sĩ bị lây nhiễm cao như vậy - 1368 người" - Thứ trưởng nhấn mạnh.
"Các bác sĩ - là nguồn lực không thể thay thế" - bà nói thêm.
Cần nhắc lại là, ngày 17/4 Bộ y tế ký hợp đồng mua 71 374 bộ quần áo bảo hộ của Trung quốc với tổng giá trị 34,87 triệu gr (giá mỗi bộ 488 gr). Thứ trưởng y tế Satalova tuyên bố, Bộ y tế đành phải tự ra thị trường mua, bởi vì hình như trước đó mua phải lượng hàng không bảo đảm chất lượng.
Trước đó 3 ngày công ty nhà nước ГП" Medisinskoie Zakupki Ukraine" thoả thuận mua 90 ngàn bộ bảo hộ sản xuất tại Ukraine OOO "Tekstil Contrakt" với tổng giá trị 22,05 triệu gr (giá 245 gr/ bộ). Satalova khẳng định, các bộ quần áo này không đáp ứng với chuẩn 1426 (chuẩn về quần áo bảo vệ chống lây nhiễm).
Theo lb.ua