Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ y tế, Bộ nội vụ Ukraine giải thích về quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài phố khu vực" Vùng đỏ"

Thứ năm, 25/03/2021 | 01:18
Đòi hỏi đeo khẩu trang khi đi trên phố thuộc khu vực "Vùng đỏ" chỉ trong trường hợp khi không thể tuân thủ giãn cách xã hội.

Trên đây là thông báo từ toà soạn "Sự thật Ukraine" có nguồn tin từ Bộ y tế.
Như vậy, khi đi trên phố, trong công viên thuộc khu vực "vùng đỏ", chỉ cần đeo khẩu trang khi không thể thực hiện giãn cách xã hội.

Bộ nội vụ giải thích, sẽ phạt như thế nào và mức phạt bao nhiêu khi vi phạm quy định đeo khầu trang:
"Công việc của các nhân viên thực thi pháp luật trước hết là giải thích, phòng ngừa. Để cho mọi người hiểu rằng, tại sao chấp hành chế độ đeo khẩu trang - là đặc biệt quan trọng trước hết cho bản thân và cho những người xung quanh. Nếu như sự nhắc nhở đeo khẩu trang mà người vi phạm không phản ứng- sẽ lập biên bản tại chỗ và mức phạt 170 gr. Nếu vi phạm trong phương tiện giao thông công cộng, hoặc trong các cơ quan nhà nước - thì mức phạt sẽ lên tới 17 ngàn gr"- thông báo của giám đốc sở truyền thông Bộ nội vụ Ukraine Yaroslav Trakalo.

Theo dumskaya.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN