Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ tư pháp Ukraine đề nghị các cặp vợ chồng người Ukraine tổ chức “cưới lại“ sau 25 năm, 50 năm chung sống

Thứ năm, 10/01/2019 | 00:15
Lễ “cưới lại” có tác dụng củng cố hạnh phúc gia đình.

Bộ tư pháp Ukraine đề nghị các cặp vợ chồng người Ukraine tiến hành tổ chức “cưới lại” sau những năm dài chung sống: “Cùng nhau chung sống hoà thuận với người mình lựa chọn 25 năm, có thể 50 năm, các vị nhận được khả năng lặp lại nghi thức và nhắc mình nhớ lại ngày hạnh phúc nhất trong đời mình. Các vị lại có dịp một lần nữa nói “đồng ý” với bạn đời của mình và cảm nhận lại những cảm xúc không bao giờ quên. Kỷ niệm năm cưới chẵn của mình có thể đăng ký ở bất cứ cơ quan đăng ký kết hôn nào trong nước, lặp lại lễ đăng ký kết hôn” - Thông báo của Trưởng cơ quan đăng ký kết hôn Bộ tư pháp Ukraine Irina Dubikovskaya.

Bộ tư pháp cho rằng, lễ “cưới lại” sẽ có tác dụng tới củng cố hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ gia đình.
Trong thông báo cũng nêu, dịch vụ này có thể do các cặp vợ chồng tự đặt, hoặc do những người thân, bạn bè đặt giúp.

Theo lb.ua