Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng Y tế Stepanov họp với các đại biểu quốc hội đảng "Đầy tớ nhân dân", nói về 2 giai đoạn tiêm chủng vacxin và "những hợp đồng bí mật"

Chủ nhật, 17/01/2021 | 02:45
Ngày 16/1 Bộ trưởng y tế Ukraine Stepanov có buổi họp với các đại biểu đảng "Đầy tớ nhân dân", liên quan tới vấn đề cung cấp vacxin chống covid tại Ukraine.

Theo lời Bộ trưởng Stepanov, vào khoảng giữa tháng 2 tại Ukraine sẽ bắt đầu tiêm chủng vacxin cho 367 ngàn người, trước tiên là các bác sĩ, các nhân viên y tế, những người cao tuổi, các binh sĩ vùng OOC. Giai đoạn thứ hai có thể bắt đầu vào cuối tháng 3. Khi đó sẽ tiêm chủng cho 2,5 triệu dân.

Tuy nhiên chưa rõ tiêm chủng bằng loại vacxin nào. Chỉ biết rằng, nếu như vacxin Sinovac của Trung quốc không đạt mức hiệu quả như chờ đợi thì phía Ukraine sẽ không mua.
"Có thoả thuận về mua vacxin, theo lời Stepanov, trên cơ sở hợp đồng được giữ bí mật. Cũng giữ bí mật cả tên loại vacxin, nước sản xuất và giá cả. Theo quan điểm của tôi, đó là điều rất tranh cãi, bởi vì Bộ y tế lập tức bị cáo buộc tội trộm cắp. Hơn nữa việc mua vacxin không tiến hành trực tiếp, mà qua hãng trung gian Crown Agents, hãng này được hưởng lợi 5%" - thông báo của đại biểu Quốc hội Aleksandr Kachur trên kênh Telegram.

Những gì liên quan đến tính khách quan của số liệu thống kê bệnh nhân covid, thì ra test thử nhanh không lập tức đưa ngay vào số liệu thống kê, mà chỉ cung cấp 1 lần trong vài tuần.
"Cũng đưa ra câu hỏi, tại sao tại các vùng sau khi điều trị không thử test lặp lại. Bộ trưởng y tế trả lời là, theo văn bản y tế, quy định: nếu sau từ 11-12 ngày điều trị mà các bệnh nhân không có các biểu hiện triệu chứng, thì không cần thiết thử test lại. Tôi không phải là bác sĩ, tuy nhiên tôi nghi ngờ với cách tiếp cận như vậy" - Kachur kết luận.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN