Ông cho biết, sự tiến bộ trong đàm phán với IMF phụ thuộc vào việc thành lập toà án chống tham nhũng và đạt thỏa thuận về giá gas. Ông hy vọng đợt nhận khoản vay 2 tỷ $ sẽ được thực hiện vào năm tới.
Danhiluk cũng thừa nhận, Ukraine chưa thực hiện được cổ phần hoá các công ty xí nghiệp nhà nước: “Ukraine thường xuyên không thành công trong quá trình cổ phần hoá, điều đó gây nên sự lo lắng”.
Ông nhắc lại, nhà nước sở hữu hơn 3000 công ty xí nghiệp, trong đó có 100 công ty xí nghiệp lớn. Ông nói:
“Cổ phần hoá là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, rất quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài. Công ty lớn nhà nước ngăn cản thị trường. Nó giống như một hố đen”.
Ukraine năm 2018 muốn nhận 817,84 triệu $ do cổ phần hoá.
Theo segodnia