Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine: "Thoả thuận thượng đỉnh Normandy" bị đe doạ phá hỏng ở bất cứ giai đoạn nào

Thứ tư, 11/12/2019 | 01:18
Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Zagorodnhuk tuyên bố, quá trình giải quyết khủng hoảng tại Donbass sẽ không nhanh chóng, hiện nay vẫn tồn tại nguy cơ bị phá vỡ thoả thuận ở bất cứ giai đoạn nào.
 
Bộ trưởng nêu rõ, trong cuộc gặp mặt thượng đỉnh tại Paris, Ukraine chứng minh cho thế giới thấy sẽ tiếp tục đấu tranh để lấy lại phần lãnh thổ, trong đó trên mặt trận ngoại giao. Thủ tướng nhấn mạnh, sẽ không có nhượng bộ về lãnh thổ và quyền lợi của người dân.
 
Zagorodnhuk nêu rõ, tại thượng đỉnh đã lập ra quan điểm để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo, nền tảng của quan điểm này là sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và nguyên tắc "an ninh,chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ" - đứng trên hàng đầu.
 
Cần lưu ý là, sau thượng đỉnh "Normandy" tại Paris, Tổng thống Zelenski tuyên bố, quá trình rút quân khỏi đường tiếp xúc Donbass thời gian có thể từ 6-8 năm: "Trong 6 tháng, chúng ta rút quân được ba điểm, vì vậy tôi nói, nếu đường tiếp xúc dài 409 km, chúng ta phải mất 20 năm. Khi đó sẽ không có tôi. Chính vì vậy tôi cảm thấy chúng ta cần giải quyết khủng hoảng sớm hơn. Nếu tiến hành nhanh, cần từ 6-8 năm".
 
Theo podrovnoti