Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine: Rút toàn bộ lực lượng suốt dọc đường tiếp xúc tại Donbass sẽ dẫn đến đóng băng khủng hoảng

Thứ tư, 22/01/2020 | 02:00
Phía Ukraine chống rút toàn bộ lực lượng dọc suốt theo đường tiếp xúc tại Donbass, bởi vì điều này theo bản chất mâu thuẫn với thoả thuận Minsk, dẫn đến đóng băng khủng hoảng, Ukraine kiên quyết không chấp nhận.

Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Zagorodnhuk, trả lời phỏng vấn "Interfak Ukraine".
"Chúng ta rút quân với ai nếu như họ (phiến binh) cần phải hạ bỏ vũ khí? Về thực chất có rất nhiều nguyên nhân, nhưng đó là cơ bản. Cũng giống như những bài hát khác nhau, không trùng hợp" - Bộ trưởng nói thêm.

Và ông nêu rõ, việc rút quân dọc theo biên giới dài 410 km phải tốn mất nhiều năm. Và như vậy, theo ông sẽ dẫn đến đóng băng khủng hoảng. Phía Ukraine kịch liệt không công nhận đóng băng khủng hoảng, vì như vậy sẽ là sự ghi nhận đồng ý với tình hình như hiện nay. Khi đó căng thẳng sẽ được tháo gỡ và sẽ không còn ai nói về lấy lại lãnh thổ, hoặc sẽ nói rất yếu ớt, sau đó sẽ bắt đầu sự ủng hộ dỡ bỏ trừng phạt và tất cả những điều đó sẽ tiếp tục hàng chục năm" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo lời ông, nếu thoả thuận Minsk được thực hiện, việc rút quân toàn bộ khỏi đường tiếp xúc sẽ không có ý nghĩa.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN