Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng ngoại giao Nga Lavrov loại trừ khả năng đưa lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế vào Donbass

Thứ năm, 17/01/2019 | 00:01
“Buộc Donbass đầu hàng là điều phi thực tế”.

Bộ trưởng ngoại giao Nga Lavrov loại trừ khả năng đưa lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế OOH vào Donbass dưới hình thức như Kiev mong muốn.
“Khi phái bộ quan sát OSEC phải thử thách các vấn đề về an ninh - đã xảy ra vụ việc, một nhân viên phái bộ thiệt mạng. Để đáp lại sự lo ngại của Pháp và Đức, chúng tôi đề nghị trang bị vũ khí nhẹ cho các nhân viên phái bộ, nhưng bị OSEC từ chối” - Lavrov cho biết.
Lavrov nhắc lại, sau đó phía Nga đề nghị ý tưởng bảo vệ phái bộ bằng lực lượng bảo vệ vũ trang của OOH, nhưng cũng bị từ chối.

Lavrov tuyên bố, các đối tác phương Tây đưa ra “những quy định” do đặc phái viên Mỹ Volker phụ trách về Ukraine đề nghi: “Những “quy định“ ấy không theo thỏa thuận Minsk là - đối thoại trực tiếp giữa Kiev và lực lượng nổi dậy, mà đưa vào Donbass 30 ngàn quân OOH cùng vũ khí hạng nặng, kiểm soát toàn bộ Donbass, như hiện nay chúng ta đang nói. Sau đó giải tán toàn bộ quân khởi nghĩa, cảnh sát, bộ máy hành chính tại Donetsk và Lugan và đưa cảnh sát, bộ máy hành chính OOH vào đây để giải quyết tất cả mọi việc. Theo phương án này, không cần tiến hành bầu cử. Thay vì thống nhất và nhượng bộ giữa Kiev và Donbass, sẽ là quyết định theo một phía” - Bộ trưởng Lavrov giải thích.

Lavrov cho rằng, giải quyết hoà bình khủng hoảng tại Donbass cần bắt đầu bằng đối thoại trực tiếp giữa Kiev và DHP và LHP.
“Tôi nghĩ, họ hiểu tất cả chúng tôi, nhưng lại muốn dưới dạng, cách duy nhất để giải quyết vấn đề khủng hoảng Ukraine - chính quyền hiện nay bắt Donbass phải đầu hàng. Đó là điều phi thực tế” - kết luận của Lavrov.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN