Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ trưởng giáo dục Ukraine thừa nhận thử nghiệm sách giáo khoa điện tử bị thất bại

Thứ ba, 21/01/2020 | 01:27
Và sau đây là tuyên bố của Bộ trưởng giáo dục và khoa học Ukraine Anna Novosad, trả lời phỏng vấn "Inter fakc Ukraine":
 
"Chúng tôi tiến hành cuộc thử nghiệm như vậy và kết thúc tiêu cực. Đó là thử nghiệm hướng dẫn đối với chúng ta và đối với hệ thống giáo dục. Có thể nói: Ý tưởng đúng - trước khi đưa vào sử dụng như những cụm từ phổ biến, như sách giáo khoa điện tử, cần phải thử nghiệm".
 
Theo lời Bộ trưởng giáo dục, trong khuôn khổ thử nghiệm, đã mua các máy tính bảng cho hàng ngàn trường phổ thông, nhưng vấn đề chính nảy sinh ở giai đoạn mua sách giáo khoa điện tử.
"Bộ giáo dục công bố cuộc thi, nhưng các nhà sản xuất cung cấp cho chúng tôi những sản phẩm đáng sợ. Đích thân tôi xem những sách ấy - thật đáng sợ, cần phải giấu đi không nên cho ai xem. Những sản phẩm đó không thể gọi là tài liệu giáo dục điện tử. Đó đơn giản chỉ là những tiếng kêu, với những bóng hình chuyển động mà người ta đề nghị bán cho chúng ta với giá hàng triệu gr" - Bộ trưởng than phiền.
 
Vì vậy cuối năm 2019, bà quyết định cho dừng tiến hành cuộc thi nói trên. Đồng thời bà khẳng định, việc tiến hành dự án thử nghiệm sách giáo khoa điện tử sẽ được khởi động lại.
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN