Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ quốc phòng Ukraine: Hơn 10 ngàn binh sĩ đào ngũ khỏi lực lượng vũ trang

Thứ năm, 17/01/2019 | 00:06
Ủy ban về các câu hỏi an ninh và quốc phòng quyết định khuyến cáo Quốc hội Ukraine thông qua dự luật, cho phép biên chế cho lực lượng vũ trang Ukraine 10 ngàn người, thay cho số binh sĩ đào ngũ và tự động đầu hàng, chịu bắt làm tù binh.

Tại Ukraine, có 9300 người đào ngũ.
Trên đây là số liệu trong báo cáo của Thứ trưởng bộ quốc phòng Ukraine Ivan Rusnak tại phiên họp Ủy ban quốc hội về an ninh và quốc phòng.

Bình luận dự luật số 9454, ông nêu rõ, trong tài liệu đề nghị khái niệm “Ngừng phục vụ quân đội”.
“Điều này liên quan tới thực trạng hiện nay có 9268 người đảo ngũ khỏi lực lượng vũ trang Ukraine. Vì vậy định nghĩa này áp dụng cho những người tự động rời bỏ doanh trại, đào ngũ hoặc tự nguyện đầu hàng địch”.
Theo lời ông, các quân nhân nêu trên sẽ bị thừa nhận là không thực hiện nghĩa vụ quân sự và sẽ bị khai trừ ra khỏi quân số lực lượng vũ trang.

“Quyết định trên cho phép biên chế cho lực lượng vũ trang 9300 người hiện nay thực tế bị trống”.

Ông cũng đề nghị, các đối tượng đào ngũ vẫn được giữ lương và tình trạng là quân nhân, trừ khi bị kết án. Chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng của quốc hội Ukraine Pasinski phản đối trả lương cho các đối tượng đào ngũ.
Kết quả, phiên họp của Ủy ban quốc hội thông qua quyết định, đề nghị quốc hội Ukraine thông qua dự luật 9454, cho phép biên chế bổ sung gần 10 ngàn binh sĩ, thay cho những quân nhân đào ngũ hoặc tự nguyện đầu hàng, chịu bắt làm tù binh.

Theo Unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN