Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ nội vụ Ukraine yêu cầu 17 tỷ gr để hoàn thành công trình biên giới với Nga và Belarusia.

Thứ bảy, 02/10/2021 | 02:08
Để hoàn thành công trình biên giới với Nga và Belarus, Bộ nội vụ Ukraine yêu cầu Chính phủ duyệt chi 17 tỷ gr trong năm ngân sách tài chính 2022.

Bộ nội vụ Ukraine yêu cầu 17 tỷ gr để hoàn thành công trình biên giới với Nga và Belarusia.
Để hoàn thành công trình biên giới với Nga và Belarusia, Bộ nội vụ Ukraine yêu cầu Chính phủ duyệt chi 17 tỷ gr trong năm ngân sách tài chính 2022.

Trên đây là thông báo của Bộ trưởng nội vụ Monasturski trong thời gian của chuyến công tác về tỉnh Lugan.
Sau khi xem xét phần biên giới vừa hoàn thiện xong cách đây chưa lâu, Bộ trưởng nội vụ trấn an, hệ thống biên giới có khả năng chống các âm mưu đột nhập, các hoạt động gián điệp phá hoại và nhập cư trái phép, buôn lậu.
Bộ trưởng nói thêm, hiện nay ông nhìn thấy biên giới được trang bị ở mức trí tuệ, giảm thiểu tối đa sự can thiệp của con người.
"100 km đường biên đã được hoàn thiện xong, còn lại 1000 km chưa được trang bị"- Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo lời ông, hiện nay câu hỏi này càng trở nên cấp bách hơn do các thách thức về người nhập cư, khủng hoảng từ Afganistan và các hành động từ phía Belarusia với các nước láng giềng: Balan và các nước Ban tích.

Theo dumskaya.net