Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ nội vụ Ukraine phản ứng trước thư của các đại sứ G-7 về mối đe dọa của “các phong trào cực đoan”

Chủ nhật, 24/03/2019 | 00:05
Bộ nội vụ Ukraine bình luận nội dung thư của các đại sứ G-7 gửi cho Bộ trưởng nội vụ Avakov về “mối đe dọa của các phong trào cực đoan”.

Quan điểm của Bộ trưởng Avakov đối với các phong trào cực đoan là “luôn cứng rắn và không tranh cãi”.

Theo khẳng định của lãnh đạo Bộ nội vụ Ukraine, các lãnh đạo của các phong trào cực đoan “đã được cảnh báo trước rằng, các âm mưu can thiệp vào quá trình bầu cử minh bạch... sẽ dẫn đến những hậu quả tương ứng”.

“Giới hạn vạch đỏ đã được vạch ra - sẽ không có bất cứ dọa nạt, hung hăng, những hành động bạo lực nào, hay những âm mưu bạo lực ảnh hưởng đến bầu cử” - thông báo của Bộ nội vụ.

Cần nhắc lại là, ngày 15/3, các đại sứ G7 gửi thư cho Avakov bày tỏ sự lo lắng trước các phong trào cực đoan tại Ukraine, ngụ ý nhắc tới “Natskorpus” và “Druzinưi”.

Theo lb.ua

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN