Trong bình luận của mình, Bộ ngoại giao Ukraine nêu rõ: ”Luật về giáo dục Ukraine được thông qua theo luật pháp quốc tế, trải qua kiểm tra của Ủy ban Venesian, đang trong giai đoạn thực hiện".
Bộ ngoại giao Ukraine nêu rõ, Chính phủ và cộng đồng xã hội Ukraine không có tinh thần chống Hungary và luôn sẵn sàng đối thoại.
Bộ ngoại giao Ukraine yêu cầu phía Hungary tiếp theo không nên đưa ra những đòi hỏi sửa đổi lại luật về giáo dục đã được thông qua, không dùng ngôn từ như “luật nửa phát xít”.
Cần nhắc lại là, mối quan hệ giữa Ukraine và Hungary xấu đi từ năm 2017 sau khi quốc hội Ukraine thông qua luật về giáo dục, theo đó, người Hungary cho rằng quyền của cộng đồng thiểu số người Hung tại Zakarpate bị hạn chế. Vì lý do này Bộ ngoại giao Hung bắt đầu phong tỏa sự tham gia của Ukraine trong các hoạt động của NATO.
Theo lb.ua