Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ ngoại giao Ukraine soạn thảo dự luật về hai quốc tịch

Thứ sáu, 22/02/2019 | 00:09
“Chúng ta bị mất hàng ngàn người. Đó là không trung thực và không đúng”.

Bộ ngoại giao Ukraine cùng một số đại biểu quốc hội Ukraine từ các đảng phái chính trị khác nhau, đang tiến hành soạn thảo dự luật về hai quốc tịch.
Đó là thông báo của Bộ trưởng ngoại giao Klimkin trong thời gian trả lời phỏng vấn “Senzoru”.
Ông cũng chưa thể khẳng định khi nào dự luật chuẩn bị xong. Ông cho rằng, thời gian để soạn thảo và bàn luận tốn khoảng vài tháng.

Klimkin khẳng định, hợp pháp hoá vấn đề hai quốc tịch cho phép thu hút cộng đồng tham gia vào công việc tại Ukraine: “Có rất nhiều người Ukraine tại Mỹ, Canada, Úc, có thể làm việc tại đây, tại Ukraine nếu như áp dụng chế độ hai quốc tịch. Cách đây không lâu, tôi mới mở Tổng lãnh sự tại Edmonton. Nhiều người tới chỗ tôi và nói: hãy thực hiện sáng kiến của ngài, chúng tôi sẽ về làm việc. Họ sẵn sàng làm việc tại Ukraine, không nhất thiết phải ở Kiev, họ muốn giúp đỡ tự quản địa phương. Hơn nữa, họ sẵn sàng nhận mức lương Ukraine. Như vậy, chúng ta bị mất hàng ngàn người. Đó là điều không đúng và không trung thực”.
Klimkin cho biết, dự luật sẽ không xem xét hai quốc tịch Ukraine - Nga.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN