Bộ ngoại giao bày tỏ sự phản đối kiên quyết trước việc thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động các trung tâm cấp hộ chiếu Nga tại tỉnh Rostov cho người dân vùng bị tạm chiếm DHP, LHP, vi phạm Hiến pháp, pháp luật Ukraine và kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận các loại giấy tờ trên. Trên đây là thông báo đăng trên trang mạng Bộ ngoại giao Ukraine.
Trong tuyên bố nhấn mạnh, “bằng những hành động của mình, phía Nga thể hiện tuyệt đối coi thường những quy định và các nguyên tắc quyền quốc tế, cố tình lựa chọn đường lối leo thang, phá hoại thỏa thuận Minsk, Nga là phía tham gia”.
“Phía Ukraine kiên quyết đòi Liên bang Nga chấm dứt ngay những hoạt động nhằm chống chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, hủy những sửa đổi trong điều luật Liên bang Nga về các câu hỏi quốc tịch trong phần giảm nhẹ các thủ tục nhận đối với các công dân Ukraine, cũng như các sắc lệnh của Tổng thống Nga ngày 24/4/2019 số 183 và số 74 ngày 18/2/2017 và tất cả các quyết định thông qua để thực hiện chúng”.
Bộ ngoại giao Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế “nỗ lực tập trung gây áp lực đối với Kremli với mục đích buộc Nga tuân thủ các quy định và các nguyên tắc quyền quốc tế, trong đó bằng cách mở rộng các biện pháp trừng phạt cá nhân và các lĩnh vực chống nhà nước xâm lược“.
Theo lb.ua