Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ ngoại giao Ukraine hiện chưa đánh giá kết quả bầu cử tổng thống ở Belarus, nhưng lên án bạo lực.

Thứ năm, 13/08/2020 | 02:13
Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Dmitri Kuleba cảnh báo chính quyền Belarus về bùng phát chống đối, có thể làm đất nước yếu đi.

Bộ ngoại giao Ukraine hiện chưa đưa ra đánh giá chính thức kết quả bỏ phiếu bầu tổng thống Belarus, nhưng "chăm chú nghiên cứu tình hình".

Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Kuleba, trả lời phỏng vấn Radio HB.
Kuleba tuyên bố, Ukraine lên án bạo lực, kêu gọi thả những người bị bắt và bắt đầu đối thoại.
"Đối với Ukraine quyền biểu tình hoà bình là phần không thể tách rời của đời sống chính trị, xã hội" - Kuleba nhấn mạnh.
Theo lời ông, không có đối thoại dẫn đến bùng phát tình hình chống đối, làm đất nước yếu đi và sẽ bị các tay chơi nước ngoài sử dụng.

Theo liga.net