Bộ ngoại giao Hung ga ri triệu đại sứ Ukraine Liubov Nepop vì luật mới về giáo dục vừa mới được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 5/9/2017.
Hung ga ri không hài lòng với quy định của luật, theo đó tại Ukraine, trẻ em tới tuổi đến trường, từ 1/9/2018 sẽ có khả năng học bằng tiếng mẹ đẻ chỉ trong 4 năm đầu của trường phổ thông. Từ lớp 5, tất cả các môn đều phải học bằng tiếng Ukraine.
Bộ trưởng Hung ga ri Peiter Siiarto muốn trực tiếp nói với đại sứ Ukraine, ông cho luật này là " xấu hổ và nhục nhã"- theo Radio Svoboda, dựa vào nguồn tin từ Bộ ngoại giao Hung ga ri.
Bộ trưởng ngoại giao Hung ga ri lệnh cho các nhà ngoại giao Hung ga ri không ủng hộ các sáng kiến của Ukraine trong các tổ chức quốc tế. Hung ga ri cũng không ủng hộ các quyết định quan trọng đối với Ukraine. Tại tất cả các cuộc hội thảo của Liên hợp quốc, OSEC và EU Budapet sẽ đặt câu hỏi về sửa đổi luật về giáo dục tại Ukraine.
Siiarto cũng nêu rõ, theo lệnh của ông, ngoại giao Hung ga ri sẽ cản trở Ukraine trong việc thực hiện những câu hỏi quan trọng đối với Ukraine trên trường quốc tế.
Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Hung ga ri giải thích, Siiarto không thích phản ứng của Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Klimkin trước tuyên bố của Hung ga ri tại buổi gặp mặt trong khuôn khổ " Đối tác phía Đông". Câu trả lời từ phía Ukraine không được phía Hung ga ri chấp nhận.
Ngày 7/9/2017 Siiarto tuyên bố tại Estonia rằng, bằng chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục, Ukraine đâm dao sau lưng Hung ga ri.
Theo lb.ua