Ông liệt kê những hình thức gây hấn của Nga tại châu Âu: “Nước Nga chưa bao giờ trở nên thù địch đối với Anh và với quyền lợi của phương Tây từ thời điểm kết thúc chiến tranh lạnh ...Tại Crimea - chiếm một phần lãnh thổ của một nước châu Âu có chủ quyền và giữ nó lần đầu tiên từ năm 1945. Hãy cộng thêm những hành động gây bất ổn tại vùng Ban Căng. Có dấu tay Nga trong âm mưu ám sát tại Chernogore. Hãy nhìn xem họ làm gì với vũ khí mạng, với âm mưu phá hoại các quá trình dân chủ tại Anh”.
Những gì liên quan tới Brexit, ông tuyên bố không thể khẳng định có sự can thiệp của Nga trong nguyện vọng của người Anh ra khỏi EU, nhưng chính xác có “trolling” Nga trên Facebook.
Theo podrovnoti