Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ giáo dục Ukraine giải thích, sau thời gian tự cách ly, các học sinh phổ thông có cần phải thử test Covid-19 hay không

Thứ sáu, 25/09/2020 | 02:13
Sau khi tiến hành tự cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, các học sinh phổ thông không cần bắt buộc phải thử test và không cần nộp cho nhà trường giấy chứng nhận về tình trạng sức khoẻ để tiếp tục được học tập.

Trên đây là giải thích được đăng trên trang mạng Bộ giáo dục và khoa học Ukraine.
Bộ giáo dục nhắc lại là, theo nghị định số 641/ của Chính phủ Ukraine và quyết định số 50 của bác sĩ trưởng dịch tễ Ukraine, đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, thời hạn tự cách ly là 14 ngày. Trong trường hợp xác định 1 học sinh nhiễm Covid-19, thì các học sinh khác của nhóm, hoặc cả lớp sẽ bị công nhận là thuộc các đối tượng cần tiến hành tự cách ly. Sau thời hạn tự cách ly, các học sinh không cần thiết phải trải qua thử test PCR hay IFA".

Theo unian