Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bộ chính sách xã hội: Mức nghèo tại Ukraine tăng tới 45%

Thứ sáu, 22/05/2020 | 02:07
Tổng kết năm 2020 mức nghèo tại Ukraine tăng 45%, cao hơn 6,5% so với năm 2019.

Trên đây là thông báo của Bộ chính sách xã hội Ukraine.
Theo thông báo của Bộ chính sách xã hội, trong 3 năm cuối, Ukraine thể hiện tự tin bước ra khỏi khủng hoảng: Mức nghèo theo chỉ số tuyệt đối (chi phí thấp hơn mức sống tối thiểu thực tế) giảm từ 58,6% năm 2016 xuống còn 43,2% năm 2018.

Ngoài ra chỉ số giám sát mức nghèo theo số liệu của 9 tháng năm 2019 cũng chứng tỏ chiều hướng tích cực. Trong đó mức nghèo ở giai đoạn này là 41,4% so với 45% của giai đoạn cùng thời kỳ năm 2018.

Trong đó Bộ chính sách xã hội thừa nhận, đại dịch Covid-19 đã dẫn tới có sự thay đổi trong các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội trong nước năm 2020.

"Theo dự báo của Viện dân số và nghiên cứu xã hội mang tên M.V Ptykhi HAH Ukraine về tổng kết năm 2019 mức nghèo (về chỉ số chi tiêu thấp hơn mức sống thực tế tối thiểu) ở mức 38,5%, thấp hơn 4,7% so với năm 2018. Tổng kết năm 2020 mức nghèo tại Ukraine tăng tới 45%, cao hơn 6,5% so với năm 2019".

Bộ chính sách xã hội cho rằng, thông tin từ các hãng truyền thông về "mức nghèo tại Ukraine tăng mạnh từ 27,2% lên 43,6% theo số liệu của UNISEF là không phù hợp và cần điều chỉnh chính xác lại.

Theo liga.net