Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bloomberg: Với tốc độ như hiện nay, Ukraine tiêm chủng cho 75% dân số trong 10 năm

Thứ sáu, 02/04/2021 | 03:14
Đại dịch Covid-19 chưa đến hồi kết. Làn sóng tiếp theo của đại dịch có thể tồi tệ hơn.

Hãy còn sớm để nói về thời gian của đại dịch covid đã đi qua thậm chí nếu như vacxin ngừa covid được tiêm chủng rộng rãi cho dân chúng. Những đợt bùng phát của dịch bệnh sẽ xảy ra ở những nơi có sự chuẩn bị kém để đấu tranh với đại dịch.

Trên đây là nội dung bài viết của Bloomberg, trong đó nhấn mạnh, tại các nước giàu, vacxin được tiêm chủng với tốc độ nhanh. Các biện pháp cách ly phòng dịch được nới lỏng hơn do thời tiến ấm lên. Xuất hiện sự cám dỗ tin rằng, nỗi sợ hãi lâu dài đại dịch covid cuối cùng sẽ kết thúc.

Tại Anh 58% người lớn đã nhận liều vacxin ngừa covid đầu tiên. Tổng thống Mỹ Baiden hứa trong 100 ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống sẽ bảo đảm tăng gấp đôi 100 triệu liều vacxin cho người dân Mỹ .
Điều này có nghĩa là, đến cuối tháng 4, người dân Mỹ có thể nhận 200 triệu liều vacxin ngừa covid. Trong những tháng cuối, trong Google xuất hiện nhiều câu hỏi "hậu covid" hơn là "các triệu chứng covid". Điều này nói lên rằng, thế giới nghĩ về cuộc sống sau khi trở lại bình thường hậu covid. Nhưng đó là sai lầm.

"Mặc dù chúng ta thường nói về covid trong thời gian quá khứ, nhưng điều tồi tệ có thể vẫn ở phía trước. Trong tháng 3 số ca lây nhiễm mới covid trên thế giới tăng 47%. Mỗi ngày ghi nhận gần 600 ngàn ca lây nhiễm mới, nhiều hơn bất cứ thời điểm nào của năm ngoái" - nội dung bài viết.

Điều tồi tệ ở chỗ, nếu như những đợt sóng dịch bệnh của các lần trước thường bùng phát tại Tây Âu và Mỹ, thì nay nổi lên ở Nam Mỹ và Nam Á, vùng Cận Đông và các nước phát triển.
"Nhiều nước, nơi covid trong thời gian cuối lây lan nhanh nhất - đó là những nước có tốc độ tiêm chủng vacxin không đủ để dẫn tới tạo miễn dịch tập thể trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm".

Các nước giàu có thể tiêm chủng vacxin cho 75% dân số nước mình trong năm nay. Còn các nước khác không may mắn như vậy. Ví dụ Ukraine để đạt tương tự như trên, cần 10 năm. Trong tình trạng như vậy, đất nước chúng ta (Ukraine) giống như Pakistan, Băng la đét, I ran. Theo Bloomberg, nước láng giềng Thổ nhĩ kỳ - để tiêm chủng cho 75% dân số của mình cần 1,2 năm.

Điều này nói về sự bất bình đẳng và không công bằng trong cung cấp vacxin và cho đến bây giờ vẫn chưa được đưa ra bàn luận công khai. Tháng giêng Mỹ đóng góp 4 tỷ $ cho chương trình COVAX. Chương trình này cần phải bảo đảm vacxin cho các nước thu nhập thấp. Nhưng vẫn thiếu 2 tỷ $ nữa để bảo đảm 1,8 tỷ liều vacxin cho năm nay.
Cần lưu ý là, Anh, Mỹ, Thuỵ điển và các nước EU tiếp tục phong toả quá trình từ chối sở hữu trí tuệ vacxin. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất thuốc tại Ấn độ và Nam Phi không thể sản xuất hàng loạt liều vacxin với giá rẻ. Vì vậy các nước phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nữ giáo sư về y học thuộc trường đại học Úc James Kuk Stefani Topp nhấn mạnh, những nước chỉ bảo vệ dân chúng của mình, từ chối cung cấp tài chính cho vacxin cho các nước nghèo, sắp tới sẽ hiểu sai lầm của mình:
"Nếu như bệnh dịch lây lan ở đâu đó rất xa trong thế giới có cấu trúc giao lưu đan chéo của chúng ta, thì nhất định nó sẽ quay trở lại".

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN