Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bị kiểm tra trên phố và bị trục xuất về nước : Lịch sử của các công dân Ukraine tại Israel

Thứ bảy, 21/07/2018 | 03:42
Tới Israel để đi làm - mới chỉ là một nửa công việc. Khó nhất là làm thế nào để nhận được giấy phép làm việc.


Trong năm ngoái, có khoảng 3,5 ngàn người Ukraine ( nhiều người trong số họ bị các công ty môi giới lừa đảo) bị trục xuất ra khỏi Israel. Cách đây không lâu, nhiều công ty môi giới lợi dụng tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine, đưa những người lao động sang Israiel dạng du lịch, sau đó xin tị nạn. Trong khi Bộ nội vụ nước này xem xét hàng tháng, họ làm việc.
“ Giá của dịch vụ này từ 1,5 ngàn$ tới 1,7 ngàn $. Nhiều xe avtobuyt chở các công dân của chúng ta tới đây”- thông báo của đại sứ Ukraine tại Israel Genadi Napolenko.
Trong hai năm, số đơn xin tị nạn lên tới hơn 7 ngàn, thủ tục xem xét được tiến hành nhanh. Bây giờ chỉ cần 1 tuần là có thể biết có thể trở thành người tị nạn hay không. Thường thì người Ukraine không bị đưa về nhà. Họ tìm con đường khác để ở lại- một trong những hình thức đó là đi chữa bệnh.
Những người môi giới thỏa thuận với các bệnh viện tư để mời người Ukraine sang chữa bệnh. Tới Israel, những người Ukraine khỏe mạnh đi làm thuê. Nhiều công dân Ukraine ở lại Israel với các visa du lịch hoặc visa làm việc đã hết hạn.
Làm công việc dọn dẹp ở Israel khoảng 300 gr/ giờ, hoặc 2400 gr/ ngày .
Tại Israel, người nhập cư bất hợp pháp có thể bị bắt ngay lập tức nếu bị phát hiện trong lần đầu kiểm tra trên phố- theo lời đại sứ Ukraine tại Israel.
Theo số liệu không chính thức, hiện nay tại nước này có khoảng trên 50 ngàn người Ukraine đang làm việc bất hợp pháp mặc dù có rất nhiều rủi do.
Theo segodnya.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN