“Tại sao trong hai ngày cuối tôi lại kiên quyết, phía Ukraine cần ra tuyên bố dừng tham gia vào “quá trình Minsk” cho tới khi triệu tập cuộc họp theo thể thức “Normadski” và giải quyết câu hỏi trách nhiệm đối với kẻ thực hiện tội phạm này? Bởi vì thỏa thuận Minsk thực tế xem xét trách nhiệm. Hậu quả của những gì đã xảy ra không những phá hoại thỏa thuận, mà còn có thể gây ra cuộc chiến trên diện rộng. Khi chưa buộc trách nhiệm đối với những kẻ ra lệnh và những kẻ thực hiện, sẽ không thực hiện bất cứ bước nào tiếp theo. Cần vạch ra cơ chế như vậy” - tuyên bố của Besmertnưi.
Ông nêu rõ, cần phải bảo đảm thường xuyên quá trình chính trị như vậy, nếu không, chế độ ngừng bắn sẽ không được thiết lập.
Cần nhắc lại là, ngày 6/8 bốn binh sĩ quân đội Ukraine thuộc đại đội 36 lính thủy đánh bộ thiệt mạng cạnh Pavlopol do phiến binh bắn bằng súng chống tăng.
Theo segodnia