Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bầu cử tại Donbass: Pristaiko nói về “Kế hoạch B”

Thứ bảy, 05/10/2019 | 03:25
Bộ trưởng ngoại giao Ukraine Pristaiko khẳng định Ukraine có “Kế hoạch B” trong câu hỏi tiến hành bầu cử tại Donbass.

Theo lời ông, phải tính đến phương án khi OSEC không công nhận kết quả bầu cử tại Donbass:
“Quyết định của OSEC - là chiếc cầu chì bảo hiểm sự đúng đắn, trung thực và minh bạch của bầu cử ở đó. Nếu như điều này không xảy ra, thì chúng ta sẽ quay trở lại điểm mà chúng ta đang ở trong tình hình hiện nay cùng với luật về tình trạng đặc biệt của Donbass, hiện đang tồn tại tới thời điểm hiện nay”.
Pristaiko nêu rõ, trước khi thông qua luật mới “ về tình trạng đặc biệt của Donbass”, chắc chắn sẽ không tiến hành trưng cầu ý dân.

“Thực tế các vùng này đang trong tình trạng đặc biệt được viết trong luật rồi và có hiệu lực đã ba năm. Rất tốt vì tranh luận bắt đầu. Tôi không nghĩ rằng sẽ có trưng cầu ý dân”.
Bộ trưởng ngoại giao Ukraine khẳng định, “luôn có kế hoạch B”.

“Kế hoạch B” - Đó là lực lượng vũ trang của chúng ta, kinh tế và cảnh sát của chúng ta - Tất cả cần để bảo đảm hoà bình và an ninh cho nhà nước của chúng ta”.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN