Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bầu cử chính quyền địa phương 25/10 gây thất vọng lớn

Thứ hai, 26/10/2020 | 13:12
Ngày 25/10/2020, tại Ucraina đã diễn ra kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Thị trưởng các thành phố, thị trấn, người đứng đầu các làng, xã trong cả nước, trừ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm (bán đảo Crimea và một số khu vực thuộc địa bàn hai tỉnh Donetsk và Lugansk).

Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng theo điều tra trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu, kỳ bầu cử ngày hôm qua có tỷ lệ cử tri tham gia thấp nhất trong lịch sử Ucraina - chỉ khoảng 37%. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoặc do tâm lý thất vọng của người dân.

Đảng "Đầy tớ nhân dân" của Tổng thống Volodymyr Zelensky hiện chiếm đa số ghế trong Quốc hội, bị thất bại nặng nề trong kỳ bầu cử chính quyền địa phương lần này. Theo kết quả điều tra, đảng "Đầy tớ nhân dân" và các ứng cử viên chức Thị trưởng được đảng này đề cử không giành được ưu thế tại bất cứ đô thị lớn nào trong cả nước.

Đảng "Vì tương lai" - lực lượng chính trị có chiến dịch quảng bá quy mô và rầm rộ nhất trong thời gian qua, chỉ nhận được sự ủng hộ không đáng kể của cử tri.

Đảng "Tiếng nói", được cho là gương mặt của thế hệ trẻ, năng động và trung thực, cũng không thành công. Theo kết quả điều tra sơ bộ, đảng này chỉ nhận được dưới 10% số phiếu bầu vào Hội đồng thành phố Kyiv (đảng "Tiếng nói" không tham gia tranh cử ở các địa phương khác).

Các đảng đối lập và lực lượng thân Nga - Cương lĩnh đối lập Vì cuộc sống, Khối đối lập và Đảng Sariy giành được số phiếu ủng hộ nhiều hơn đáng kể so với kỳ bầu cử trước (năm 2015), chủ yếu ở các tỉnh Miền Đông, Miền Nam và một phần Miền Trung Ucraina.

Về bầu cử Thị trưởng, đại bộ phận các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Kyiv, sẽ phải tổ chức vòng bầu cử thứ hai, do không có ứng cử viên nào giành được trên 50% tổng số phiếu bầu.

Tại ba thành phố: Kharkiv, Vinnitsa và Ivano-Frankivsk, chiến thắng được cho là đã thuộc về các Thị trưởng đương nhiệm ngay từ vòng đầu. Những thành phố khác, theo kết quả điều tra sơ bộ, ưu thế cũng thuộc về các Thị trưởng tái ứng cử, mặc dù sẽ phải trải qua vòng bầu cử thứ hai.

Trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra 5 câu hỏi cho cử tri trả lời trên cơ sở tự nguyện, với tuyên bố để tổng hợp ý kiến nhân dân. Kết quả sơ bộ cuộc khảo sát xã hội đặc biệt này như sau:

1. Ucraina có quyền sử dụng cam kết đảm bảo an ninh quốc gia của các nước tham gia Biên bản ghi nhớ Budapest (Mỹ, Nga, Anh, Ucraina) năm 1993 về giải trừ vũ khí hạt nhân - nhận được sự ủng hộ của 78% cử tri tham gia khảo sát, 10% phản đối.

2. Cho phép hợp pháp hóa chất ma túy trong y tế để giảm đau cho những bệnh nhân nặng - 70% ủng hộ, 24% phản đối.

3. Kết án chung thân những quan chức tham nhũng mức độ lớn - 81% ủng hộ, 16% phản đối.

4. Giảm bớt số lượng đại biểu Quốc hội, từ 450 xuống 300 người - 95% ủng hộ, 4% phản đối.

5. Thành lập khu vực kinh tế tự do tại địa bàn hai tỉnh Donetsk và Lugansk - 45% ủng hộ, 43% phản đối.

Cuộc khảo sát được tiến hành tại 67% tổng số các điểm bỏ phiếu trong cả nước.

Theo TTQH


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN