Theo lời của Marius, tại Balan đã có nhiều người Ukraine, chương trình mới phân bổ người tị nạn gây mối đe dọa cho đất nước.
Ông cũng cho rằng việc nhận người tị nạn không trở thành cơ chế hiệu quả giải quyết vấn đề, chỉ thu hút thêm làn sóng người tị nạn tới châu Âu.
Theo lời ông, tại Balan đã có hơn 1 triệu người Ukraine, một phần là di cư lao động, một phần rời đất nước sau khi Nga xâm nhập Ukraine. Khác với người di cư đạo Hồi, người Ukraine hội nhập tốt.
Nói về người Ukraine lao động di cư vào Balan, Đại sứ Balan tại Ukraine Yan Peslo tuyên bố, người lao động Ukraine nhập cư vào Balan là quá trình tốt cho hai nước:
“Tại Balan có hơn 1 triệu người Ukraine sống, đầu tư và muốn làm việc tại đây. Chúng tôi không nghĩ đó là quá trình xấu. Đó là quá trình tốt, cùng có lợi đối với Ukraine và Balan”.
“Thị trường lao động Balan có thể hoạt động tốt, mặt khác, số tiền làm được tại Balan của người Ukraine sẽ về Ukraine. Và như một cơ thể kinh tế.”
Theo lb.ua