Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Balan quyết định từ chối mua khí đốt của Nga

Thứ bảy, 16/11/2019 | 01:51
Hợp đồng mua bán khí đốt giữa Balan và Nga sẽ kết thúc vào năm 2022. Balan không có dự định gia hạn hợp đồng.

Công ty khí đốt Balan PGNiG Balan từ chối gia hạn hợp đồng với Gasprom Nga, thông báo cho phía Nga về chấm dứt mua gas sau khi hết hạn hợp đồng vào năm 2022.

Theo lời lãnh đạo công ty PGNiG Petr Voznhiak, 4 năm cuối công ty này đã tiến hành những bước nền tảng về đa dạng hoá nhận khí đốt cho Balan, trong đó là nguồn gas từ Nauy. Balan tăng cường mua gas nén lỏng của Mỹ, theo tuyên bố của công ty Balan, giá gas lỏng của Mỹ rẻ hơn đáng kể so với khí đốt của Nga. Mỗi năm Balan tiêu thụ khoảng 19 tỷ m3 gas, trong đó 1/3 tự khai thác, còn lại phải nhập khẩu, chủ yếu từ Nga.

Hợp đồng mua gas của Nga được Balan ký ngày 25/9/1996 và sẽ hết hạn sau năm 2022. Hai bên bắt buộc phải cung cấp công bố về hợp tác sau năm 2022 ba năm trước khi hết hạn hợp đồng, tức là trước 31/12/2019.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN