Trước hết người Balan không chấp nhận phong anh hùng cho những người theo Bander do chính quyền Ukraien chấp thuận.
Chichkochi nêu rõ, những hành động của Ukraine hiện đại khiến hai nước không thể đối thoại. Trong đó Warsava không chấp nhận “phục hồi không suy nghĩ cho quân đội khởi nghĩa Ukraine”. Cũng theo lời Thứ trưởng ngoại giao Balan, cho tới bây giờ “Ukraine vẫn chưa trả cho tội ác tại Volưn“.
Nhà ngoại giao Balan muốn nhắc tới sự kiện tại Volưn mùa xuân và hè năm 1943, những người theo phái dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã tiêu diệt từ 35 ngàn cho tới 135 ngàn người thiểu số Balan, trong đó có phụ nữ, người già và trẻ em. Người Balan công nhận sự kiện đẫm máu này là nạn diệt chủng.
Theo vesti.ukr.com