Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Balan bày tỏ quan ngại người lao động Ukraine chuyển sang phương Tây

Thứ tư, 31/10/2018 | 00:25
Có thể 59% người lao động Ukraine sang Đức, Séc, Litva.

Các nhà tuyển dụng lao động Balan bày tỏ sự quan ngại, với việc mở thị trường lao động tại các nước phương Tây, một số lượng đáng kể người lao động Ukraine từ Balan sẽ sang phương Tây, gây tình trạng thiếu hụt nhân công khó có thể bù đắp tại nước này.

Theo số liệu của các nhà phân tích, từ năm 2015 có tới 7% lực lượng lao động người Ukraine ra nước ngoài làm việc, chủ yếu tới Balan, tuy nhiên dần dần họ sang phương Tây. Theo số liệu của Work Service, từ Balan có tới 59% người lao động Ukraine sang Đức, Séc và Litva.
“Đây là sự đe dọa đối với nền kinh tế Balan. Sau 2-3 tháng, Balan sẽ thiếu 165 ngàn nhân công” - tuyên bố của Chủ tịch công ty Personnel Service Inglot. Theo lời ông, điều này có thể gây áp lực lớn và dẫn đến suy giảm khả năng cạnh tranh của các công ty.

Đồng thời hiện nay tại Đức người Ukraine có khả năng làm việc hợp pháp nhiều hơn. Theo lời ông, bây giờ Séc, Hungari, Slovakia tạo điều kiện thuận lợi cho người Ukraine tới làm việc.

Tình hình sẽ đặc biệt nghiêm trọng đối với ngành xây dựng, nơi người Ukraine chiếm từ 20-25%. Trong trường hợp người Ukraine ra đi, Balan đành phải tìm người lao động đến từ Ấn độ, Băng la đét, Nepal.
Từ đầu năm 2018 chính phủ Balan đơn giản hoá thủ tục lao động cho người Ukraine, không cần visa lao động. Chỉ cần hộ chiếu sinh học để qua biên giới. Các thủ tục còn lại do các nhà tuyển dụng tự lo.

Theo lb.ua