Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bác sĩ nêu những triệu chứng thường gặp ở những người đã tiêm vacxin, nhưng vẫn bị nhiễm covid

Chủ nhật, 29/08/2021 | 06:05
Những người đã tiêm đầy đủ các liều vacxin ngừa covid, nhưng vẫn có thể bị lây nhiễm bệnh này. Tuy nhiên diễn biến của bệnh sẽ khác đáng kể và dễ gây nhầm lẫn với cảm cúm thông thường.

Trên đây là thông báo kết quả nghiên cứu của các nhà bác học trên cổng điện tử ZOE COVID Study.
Theo số liệu của các nhà nghiên cứu, ở Anh, tỷ lệ nhiễm covid của những người đã tiêm chủng vacxin trong tổng số bệnh nhân covid chiếm 30%. Những người bị lây nhiễm phổ biến trong độ tuổi từ 18-35. Tiếp theo là nhóm trẻ em và trẻ vị thành niên.
Những triệu chứng phổ biến ở những bệnh nhân covid- những người đã tiêm chủng vacxin ngừa covid:
- Ngạt mũi.
- Đau đầu.
- Hắt hơi.
- Đau họng.
- Mất mùi.
Các triệu chứng của các bệnh nhân covid ở những người đã tiêm vacxin rất dễ nhầm với các triệu chứng của cảm cúm thông thường. Các triệu chứng biểu hiện không mạnh, có cảm giác như khó ở.

Các biểu hiện của các triệu chứng lâu dài covid:
- Rất chóng mệt. Rất mệt mỏi.
- Gây ngắt quãng nhịp thở.
- Đau và cảm giác tức ngực.

Các nhà nghiên cứu nêu rõ, những người đã tiêm vacxin, những vẫn nhiễm covid, phổ biến ở nhóm người từ 18-35 tuổi. Nhưng điều này không có nghĩa là nhóm người lớn tuổi hơn, không bị lây nhiễm.

Theo podrovnoti