Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bác sĩ kể về biến chứng mới hậu Covid

Thứ hai, 22/03/2021 | 01:23
Trong 20 ngày cuối có 3 bệnh nhân phải lên bàn mổ, những bệnh nhân này trước đây từng bị nhiễm Covid -19.

Một bệnh nhân trong số họ kêu đau bụng, nhiệt độ cơ thể tăng, phải nhập viện. Các nhân viên y tế nghi ngờ bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Quá trình thăm khám, phát hiện ra, trong ổ bụng của bệnh nhân tích tụ một lượng máu lớn.
Trong thời gian phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện những cục máu lớn, trong khi không phát hiện thấy có sự thương tổn đáng kể của mạch máu nào đó. Các bác sĩ đã hút ra khỏi ổ bụng 1,5 lít máu.

"Cơ thể không thể tự tiêu lượng máu tụ như vậy. Nếu không có sự can thiệp phẫu thuật thì lượng máu này sẽ bị viêm nhiễm, tạo biến chứng mưng mủ và như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân" - bác sĩ ngoại khoa Ignat Gerik cho biết. Vị bác sĩ này cho rằng, hiện tượng chảy máu trong ổ bụng nói trên có thể là một dạng biến chứng mới của bệnh nhân covid sau khi được điều trị bằng thuốc chống đông máu.

Theo podrovnoti