Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bác sĩ Công huân Ukraine tại Odessa trở thành lãnh sự danh dự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ sáu, 11/06/2021 | 02:04
Trưởng khoa ngoại phổi lồng ngực bệnh viện lao tỉnh, bác sĩ Công huân Ukraine Nguyễn Văn Khanh trở thành Lãnh sự danh dự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tỉnh Odessa.

Bác sĩ Công huân Ukraine tại Odessa trở thành lãnh sự danh dự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quyết định nói trên được Bộ trưởng ngoại giao nước CHXHCNVN thông qua. Lãnh sự mới được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch giới thiệu.

Bác sĩ Khanh - là cựu Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Ông sống tại Ukraine từ năm 1979. Năm 1985 ông tốt nghiệp trường đại học Y khoa Odessa và năm 1995 trở thành công dân của đất nước chúng ta. Vợ ông là công dân Ukraine. Năm 2010 ông được Tổng thống Ukraine Victor Yusenko phong tặng danh hiệu Bác sĩ Công huân Ukraine. Năm 2015 ông lọt vào top 10 bác sĩ giỏi nhất miền Nam Ukraine.

Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học và các phương pháp điều trị bệnh. Trong sự nghiệp y học của mình, công dân Ukraine gốc Việt Nam đã cứu sống hàng trăm, nếu không muốn nói hàng ngàn sống con người.
Nguyễn Văn Khanh nói rất thành thạo tiếng Nga và tiếng Ukraine, giọng rất chuẩn và biết rất nhiều thành ngữ mà rất nhiều người nước ngoài không hiểu.

"Đất nước này từ lâu đã trở thành ruột thịt đối với tôi rồi - ông nói - khi tôi còn học trong trường đại học, tôi từng tin tưởng rằng mình sẽ về Việt Nam để chữa bệnh cho mọi người. Nhưng hiện thực lại khác. Tôi lấy vợ và ở lại đây là do hoàn cảnh gia đình. Và tôi chữa bệnh cho mọi người tại đây đã lâu. Làm việc cho mọi người - đó là yêu nước. Người yêu nước, là người không phải gào lên về điều này, mà là người làm việc. Nếu như người nữ hộ lý trong khoa của tôi lau rửa sàn vì lương tâm, chứ không phải vì "ông chú" nào đó - thì chính đây mới là yêu nước" - Bác sĩ khẳng định.

Theo dumskaya.net