Trên đây là tuyên bố của Viện trưởng Viện tưởng niệm quốc gia Balan Yaroslav Sharek.
Theo tuyên bố của Sharek, trước hết, Ba Lan đòi Ukraine cho phép tiến hành các công việc tìm kiếm, cũng như khai quật các nạn nhân và xây dựng các tượng đài kỷ niệm tại những nơi người Ba Lan bị chết, trong đó có các binh sĩ Ba Lan bị chết trên lãnh thổ Ukraine năm 1939 và các binh sĩ Ba Lan được chôn cất tại làng Kosiukovka, tỉnh Volưn.
Ngoài ra, người Ba Lan còn đòi giải quyết câu hỏi tìm kiếm, khai quật và xây dựng tượng đài kỷ niệm những người Ba Lan bị giết bởi bàn tay của những người dân tộc chủ nghĩa Ukraine trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Còn một câu hỏi nữa - công việc của Hội thảo Ba Lan - Ukraine của các nhà sử học. Công việc này hiện nay tạm dừng. Sharek nêu rõ, Viện tưởng niệm Ba Lan sẵn sàng khôi phục lại hoạt động của Hội thảo và tiến hành các buổi gặp mặt với các nhà bác học Ukraine, nhưng chỉ sau khi công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trước đây đã từng được giới thiệu trong khuôn khổ hội thảo.
Và vẫn còn tồn tại câu hỏi tranh cãi về thảm họa Volưn.
Theo podrovnoti.