Tại Ba Lan, một người đàn ông địa phương 42 tuổi tổ chức phương thức kinh doanh lừa đảo, buộc hàng trăm người lao động nước ngoài trong đó có các công dân Ukraine bị bóc lột sức lao động, bị đối xử tàn tệ. 540 người trở thành nạn nhân của đối tượng này. Các nạn nhân không nhận được tối thiểu 4,5 triệu đồng Ba Lan (3,3 triệu gr) tiền lương.
Theo tin từ cảnh sát, kẻ lừa đảo này thông báo tuyển chọn nhân viên làm việc tại các công trường xây dựng, trong đó có người Ba Lan, Belarusia, Moldova, Ukraine và Gruzia. Trong số nạn nhân, hắn chọn những người dễ bị gây ảnh hưởng bởi các tiểu xảo, sau đó gửi họ tới làm việc trên các công trường tại Ba Lan và Thụy Điển. Biên bản hợp đồng với người lao động không được ký, hoặc được lập bằng ngôn ngữ người lao động không hiểu. Họ thường bị thu giữ giấy tờ, bị quỵt toàn bộ lương, hoặc chỉ được trả một phần. Những người thắc mắc về tiền lương, liền bị đe dọa trục xuất, hoặc bị buộc tội trộm cắp, bị phát đơn kiện chuyển cho các cơ quan pháp luật.
Thủ phạm thậm chí còn tổ chức các buổi họp bắt buộc, người lao động bị đe dọa, xỉ nhục, bị đánh đập.
Thủ phạm đã bị bắt.
Theo segodnia