Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ba Lan: Căn hộ thuê của người lao động Ukraine bị mưu đốt

Thứ ba, 16/07/2019 | 07:07
Những kẻ lạ mặt ném chai chất lỏng cháy nổ “Molotov” vào cửa sổ căn hộ, bên trong có 3 công nhân xây dựng Ukraine sống.

Ba Lan: Căn hộ thuê của người lao động Ukraine bị mưu đốt

Các cơ quan thực thi pháp luật thủ đô Warsava Ba Lan tiến hành điều tra vụ việc mang tính kỳ thị chủng tộc, nạn nhân là ba công nhân xây dựng người Ukraine.

Theo thông báo của Trung tâm theo dõi các biểu hiện phân biệt chủng tộc , đêm 13/7, căn hộ của 3 công dân xây dựng tàu điện ngầm người Ukraine thuê tại thủ đô Warsava bị ném chai chất cháy Molotov, còn tường lối vào toà nhà bị viết những lời đe dọa, nhục mạ người Ukraine.

Những người bảo vệ nhân quyền công bố bức thư của các nạn nhân, trong đó nhắc về cội nguồn ruột thịt của hai dân tộc và nhấn mạnh rằng, người Balan cũng ra nước ngoài làm việc: “Người Ba Lan đi xây dựng ở nước ngoài, còn chúng tôi và các công dân Thổ nhĩ kỳ xây tàu điện ngầm cho các vị. Chúng tôi đến “vì bánh mì”, nhưng không muốn nhận miễn phí. Chúng tôi làm việc nặng nhọc dưới độ sâu 25 m để kiếm tiền. Chúng tôi bằng sức lao động của mình làm cho Ba Lan giàu hơn, nhưng chúng tôi cũng trả thuế. Tiền thuế này dùng để xây trường học, bệnh viện Ba Lan và trả lương hưu cho người Ba Lan”.

Được biết, tên các nạn nhân người Ukraine là Andrei, Bogdan và Vitali.

Theo segodnia