Kiev trả lời như vậy trước đòi hỏi của phía Nga yêu cầu bảo đảm cho các công dân Nga không bị cản trở bầu cử tại Ukraine.
Bộ trưởng nội vụ Ukraine Avakov thông báo trên Facebook: Chế độ bảo vệ các cơ quan ngoại giao Nga trên lãnh thổ Kiev, Kharcov, Odessa, Lvov sẽ không cho phép các công dân Nga tới bầu cử Tổng thống Nga.
Theo lời Avakov, hôm nay Tham tán công sứ Nga tại Ukraine được mời tới Bộ ngoại giao Ukraine để thông báo quan điểm chính thức của Kiev:
“Theo công hàm Bộ ngoại giao Ukraine ngày 21/02/2018, Ukraine tuyên bố phản đối kịch liệt Bộ ngoại giao Nga và đòi không tổ chức bầu cử tại Crimea. Bộ ngoại giao Ukriane nêu rõ, bầu cử tại các cơ quan đại diện ngoại giao Nga trên lãnh thổ Ukraine chỉ có thể trong trường hợp phía Nga thực hiện đòi hỏi nêu trên. Hôm nay phía Nga không từ chối các dự định trái quyền hạn của mình. Bộ ngoại giao Ukraine tuyên bố, không cho phép bầu cử trái phép, vi phạm các quy định quốc tế trên lãnh thổ chủ quyền của Ukraine”.
“Bộ nội vụ Ukraine thông báo, chủ nhật, ngày 18/3/2018 chế độ bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Kiev, Odessa Kharcov, Lvov - không cho phép các công dân Nga tới để bầu cử. Chỉ các nhân viên ngoại giao mới có thể tiếp cận các cơ quan nói trên”.
Theo segodnia.