Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ấn Độ vượt Anh và Pháp, chiếm vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới

Thứ bảy, 22/02/2020 | 01:10
Ấn Độ đứng vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng các nước có nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, tổng kết kinh tế thế giới năm 2019 - theo World Population Review (WPR).

Tổng sản phẩm quốc gia của Ấn độ, từ 1995 đến nay tăng 700%.
Tăng trưởng kinh tế Ấn độ từ năm 1995 đến nay vượt 700% nhờ tự do hoá nền kinh tế. Chính quyền nước này chờ đợi tới
năm 2025 kinh tế sẽ đạt 5 ngàn tỷ $.

Theo số liệu báo cáo, kinh tế Ấn độ năm 2019 GDP đạt 2,9 ngàn tỷ $, vượt Anh (2,8 ngàn tỷ $), vượt Pháp (2,7 ngàn tỷ $). Sức mua của Ấn Độ 10,5 ngàn tỷ$, vượt Đức và Nhật Bản, nhưng do số lượng dân cư đông, nên thu nhập bình quân đầu người đạt 2 ngàn$/ năm, trong khi Mỹ 62,8 ngàn $/ năm.

Trong báo cáo cũng nêu, từ năm 1990 Ấn độ thực hiện chính sách tự do kinh tế, mở thị trường với nước ngoài và đầu tư, cổ phần hoá các công ty, đạt chỉ số tăng trưởng cao.
Năm 2010 kinh tế Ấn độ đứng thứ 9 trên thế giới, đứng sau Brazin và Úc.

Theo liga.net