Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ai muốn giành ghế hiệu trưởng trường đại học y khoa quốc gia Odessa?

Thứ bảy, 21/07/2018 | 03:59
Cần nhắc lại rằng, trước thềm bầu cử chức hiệu trưởng trường đại học y khoa quốc gia Odessa vào mùa thu, những bê bối không chấm dứt.

Đầu tiên là những cuộc kiểm tra, sau đó là lệnh từ Bộ y tế sa thải hiệu trưởng Zaporozan. Và hôm nay cuộc đối đầu bằng vũ lực.
Buổi sáng, một nhóm người lạ mặt nhảy qua thanh chắn kiểm soát, lọt vào toà nhà hiệu bộ. Họ phá cửa văn phòng tiếp tân của hiệu trưởng và cố thủ tại đó. Tất cả sự kiện này có sự tham gia của đại biểu quốc hội Ukraine Sergei Melnhichuk. Các giáo viên của trường bị sốc, họ nói về việc trường bị cướp. Mục đích- trước tiên là loại bỏ hiệu trưởng Zaporozan, sau đó bầu cử - dẫn đến chiến thắng cho “ ứng cử viên của mình”.
Konstantin Aimedov- Trưởng khoa tâm lý của trường Y Odessa, là giáo viên, hôm thứ tư được Bộ y tế chỉ định làm hiệu trưởng thay Zaporozan- trong 3 ngày không thể vào văn phòng của mình, bởi các giáo viên của trường không cho ông vào toà nhà. Đành nhờ sự can thiệp của các thành viên tích cực.
Đúng là các nhân viên của trường từ chối công nhận sự bổ nhiệm Aimedov là hợp pháp. Họ nói rằng: Lệnh sa thải Zaporozan được ký trong khi ông đang nằm viện là trái luật.
Cần nhắc lại là, Quyền Bộ trưởng y tế Suprun sa thải Zaporozan vì nguyên nhân hình như ông không cho ủy ban kiểm tra của Bộ vào trường để kiểm tra. Hơn nữa, Suprun khẳng định, Zaporozan “ đuổi những người kiểm tra ra khỏi trường”. Các nhà báo biểu lộ sự khó hiểu: Tại sao không có ảnh hoặc video ghi lại sự kiện bê bối này?
Còn nhà trường khẳng định, không ai đuổi các thành viên phái đoàn kiểm tra. Những người này thậm chí được các nhà báo ghi lại cảnh họ làm việc tại một văn phòng của trường. Kết quả của vụ đối đầu này hiện chưa rõ. Các tranh luận chuyển sang cáo kiện tại toà án.
Tập thể nhân viên cán bộ nhà trường kiện lên toà án quận Pecher Kiev đòi công nhận hành động của Bộ y tế là trái luật.
Theo podrovnosti.ua