Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraina dành tiền trả nợ nhiều hơn cho giáo dục và sức khỏe

Thứ năm, 25/07/2013 | 18:54
Ukraina trả một số lượng lớn tiền cho các khoản nợ công, việc đó đã tạo ra lỗ hổng lớn trong ngân sách nhà nước, theo tin từ " Zerkalo nhezeli "

Theo các chuyên gia, ở Ukraine, nợ nước ngoài chiếm khoảng 30% GDP. Những khoản vay của Ukraina chủ yếu là vay ngắn hạn với lãi suất cao. Như vậy nếu so sánh tỷ lệ phần trăm nợ công với GDP thì tại Mỹ là lớn hơn 100%, và ở Anh - hơn 80%.

Như vậy hiện nay nợ công của Ucraina nhiều hơn 35 tỷ hryvnia so với chi phí từ ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và y tế, và không ngừng tăng so với ngân sách nhà nước. Ngoài ra, các khoản vay ở Ukraine là vốn lưu động , chứ không phải là vốn đầu tư. Việc này hoàn toàn trái ngược với các khoản vay lớn mà doanh nghiệp thường sử dụng để thanh toán nợ, và thường dẫn đến phá sản như trường hợp Ganuschak.

Chính sách vay trên thế giới là khác nhau, nhưng một số quốc gia có xu hướng trở về với "quy tắc vàng", có nghĩa là cân bằng ngân sách. Ví dụ, ở Anh và Đức thâm hụt ngân sách chỉ được phép phát triển ngân sách. Tại Thụy Sĩ, thâm hụt ngân sách không thể được lên kế hoạch . Nếu có một sự thiếu hụt trong quá trình thực hiện ngân sách, cần được bảo hiểm cho ba năm bằng cách tạo ra thặng dư ngân sách. Quy tắc cứng nhắc nhất được Tây Ban Nha áp dụng, trong thời gian không khủng hoảng không cho phép thâm hụt ngân sách. Yêu cầu ngân sách cân bằng còn có ở Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Estonia.

"Ở Ukraine, ngược lại, tình hình trở nên tệ hơn. Trước đó, lỗ hổng ngân sách được lấp bằng dòng tín dụng của các tổ chức tài chính quốc tế, ngày nay các nguồn này không được xác định. Hơn nữa, chính phủ đang cam kết bổ xung ngân sách bằng nguồn thu nhập không tồn tại, giống như năm 2012, cái gọi là sáng kiến xã hội của Tổng thống. Rõ ràng, các dự báo tăng trưởng GDP 4%, và thực tế là 0,5% đã tạo một lỗ hổng nghiêm trọng trong ngân sách nhà nước"- tờ báo viết.

Để phù hợp với Bộ luật Ngân sách, rất cần thiết để cô lập ngân sách, nhưng chính phủ sợ tuyên bố về điều này. Kết quả là, một số phân bổ ngân sách chưa được tài trợ, mặc dù các quản trị viên chủ chốt đã thực hiện cam kết ngân sách, đặc biệt là mua hàng hoá, công trình và dịch vụ. Rót và ngân quỹ hàng tháng không nhiều hơn một vài triệu, mà là một chỉ số rất nhỏ.

Ghi nhớ nợ công của Ukraine kể từ đầu năm đến nay tăng 4,084 tỷ đồng, chiếm khoảng 6,33% so với nợ công đến cuối tháng năm - 68, 579 tỷ đồng.

Ng.An theo Podrobnosti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN