Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Các nước thành viên NATO quyết định tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên đường biên giới với Nga

Thứ tư, 03/12/2014 | 23:50
NATO mở rộng hoạt động tại các vùng biên giới miền đông và thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để tăng cường chiến đấu.

Đó là tuyên bố của tổng thư ký NATO Stoltenberg sau cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên NATO.
“ Có hai kết quả cụ thể của buổi gặp gỡ hôm nay: Thứ nhất là thành lập đội đặc nhiệm để tăng cường sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai – chúng tôi đã thỏa thuận về sự có mặt thường xuyên của NATO tại các nước Đông âu”
Tham gia vào việc thành lập nhóm lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh gồm các nước: Đức, Hà lan, Nauy.
Tổng thư ký NATO giải thích việc tăng cường các hoạt động và chuẩn bị lực lượng quân sự có liên quan đến tình hình tại Ukraine.
Tin liên quan: Mỹ hài lòng với chính phủ mới được thành lập tại Ukraine và hứa sẽ tiếp tục ủng hộ.
Phó tổng thống  Mỹ Baiden tuyên bố, Hoa kỳ chúc mừng chính phủ mới của Ukraine được thành lập  và  hứa chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ Ukraine với mục đích làm ổn định kinh tế, củng cố nền dân chủ và chống tham nhũng.
Theo segodnia.
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN