Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraina là nước duy nhất suy giảm kinh tế trong các nước SNG

Thứ ba, 23/07/2013 | 19:02
Ukraina là nước duy nhất suy giảm kinh tế trong các nước SNG. Điều này được chứng minh bằng các số liệu so sánh của Cục Thống kê Nhà nước.

Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP cho các nước SNG trong quý đầu tiên là 2%, theo UNIAN. Trong khi đó GDP của Ukraina giảm tới 98,9% so với quý đầu tiên của năm 2012.

Các nước có nền kinh tế phát triển nhanh là Turkmenistan (9,2%), Armenia (7,5%), Uzbekistan (7,5%), Tajikistan (7,3%) và Kazakhstan (4,6%). Nga hoàn thành trong quý đầu tiên của mình với mức tăng trưởng GDP 1,6%.

Ở Ukraina chỉ số sản xuất công nghiệp ở mức tồi tệ. Giảm 5,2% trong tháng Giêng-tháng sáu, trong khi mức trung bình của các nước SNG - 0,1%. Các nước tăng đáng kể phải tính đến Armenia (8%), Kyrgyzstan (21%), Tajikistan (8,2%), Nga chỉ tăng 0,2%.

Điều an ủi duy nhất đối với nền kinh tế Ukraine có thể là chỉ số giá tiêu dùng. Theo Cục Thống kê Nhà nước, tỷ lệ lạm phát trung bình của các nước SNG lên tới 2,5%. Việc tăng giá lớn nhất được ghi nhận trong khối SNG là Belarus (6,6%), và thấp nhất - ở Ukraine (0,2%), tiếp theo sau Kyrgyzstan (1,4%). Trong khi ở Nga tỷ lệ lạm phát kể từ đầu năm ước tính là 3,1%.

NA theo LBnews


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN