Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ucraina: các yếu tố khó dẫn đến vỡ nợ.

Thứ hai, 22/07/2013 | 09:57
Theo dự báo của cơ quan S & P (Standard & Poor), Ukraina rơi xuống vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng những quốc có nguy cơ vỡ nợ. Năm ngoái, Ucraina đứng ở vị trí thứ sáu. Các chuyên gia kinh tế Ucraina cho biết, hoàn toàn có thể ngăn chặn sự sụp đổ tài chính của đất nước.

Lưu ý , Standard & Poor cho rằng , khả năng vỡ nợ Ukraine trong năm năm tới đã tăng lên đến 44.25% so với 34,8%. Trong khi đó theo báo “ Tin tức” , các chuyên gia Ucraina cho rằng đó là những kết luận thiếu cơ sở và nêu năm lý do tại sao Ukraine không thể vỡ nợ.

"Sáu vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng là Síp, Hy Lạp, Argentina, Pakistan, Venezuela, Ai Cập. Đứng sau Ukraine -. Bồ Đào Nha, Croatia, Montenegro. Thậm chí cuối năm ngoái , Hy Lạp đang dẫn trước với 99% xác suất vỡ nợ, nhưng năm đứng đầu lại là Síp trên bờ vực phá sản. Còn Ai Cập hiện đang xảy ra cách mạng lại đứng trước chúng tôi, "-.Giám đốc Trung tâm phân tích Ukraina - Alexander Okhrimenko cho biết.

Trước hết, các nhà phân tích cho biết, không thể chính xác nếu so sánh mô hình kinh tế Mỹ và Ucraina. "Trong hầu hết các bảng xếp hạng thì thị trường Mỹ thường được lấy làm cơ sở so sánh, nơi hầu như không có điểm chung nào với thị trường Ucraina. Ngoài ra sự so sánh cũng khập khiễng: trên thế giới trái phiếu Mỹ bởi 17tỷ$, trong khi đó Ukraina - khoảng 8 triệu$. So với Mỹ, chúng tôi chiếm một lượng rất nhỏ," – ông Okhrimenko nói.

Như trưởng Ủy ban chính sách tiền tệ và tài chính NISI - Alex Moldova đã chỉ ra cán cân tích cực trong thanh khoản của Ucraina. Vào cuối năm ngoái, Ukraina đứng thứ 37 với về lượng xuất khấu với tổng $ 68,5 triệu $. Chuyên gia xuất khẩu lưu ý rằng giảm 26,8% số mua khí đốt, chiếm 13,3% tổng lượng nhập khẩu.

Chuyên gia kinh tế của Trung tâm Quốc tế nghiên cứu chính sách, Alexander Zolud tin rằng một trong những điều minh chứng Ucraina không thể vỡ nợ chính là thực tế Ukraine không vội vàng để mua ngoại tệ. Mặc dù người dân Ukraine đang tích cực bán đô la cho chi tiêu kỳ nghỉ.

Một nhà phân tích khác cho rằng sản lượng vụ thu hoạch năm nay rất tốt, đó chính là tiềm năng tăng đáng kể ngân quỹ của nhà nước. Ngoài ra ông Moldova cũng nêu những rủi ro có thể "Một vụ mùa bội thu sẽ có kết quả trong nửa cuối năm nay. Nhưng tình hình không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi, Nga và Ba Lan -. Đối thủ cạnh tranh chính của chúng tôi trong thị trường ngũ cốc".

MT theo Korrespondent.