Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổ chức Ân xá Quốc tế ( AI- Amnesty International) kêu gọi Ucraina cải cách hệ thống cảnh sát

Chủ nhật, 14/07/2013 | 08:26
Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng, sự kiện ngày 12/ 7 tại Sở công an quận Svyatoshinsky, thủ đô Kyiv đã thể hiện sự mất lòng tin sâu sắc của công chúng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật , mà đại diện và thực thi chính là cảnh sát.

Tổ chức Ân xá Quốc tế ( AI- Amnesty International) kêu gọi Ucraina cải cách hệ thống cảnh sát
Phản ứng dữ dội của công chúng lần này chính là phản đối sự lạm dụng quyền hành của cảnh sát, cảnh báo để chính phủ quan tâm đến vấn đề - hiện tại cảnh sát đã gần như biến thành một loại hình của tổ chức tội phạm, Tổ chức nhân quyền quốc tế có tên “ Ân xá Quốc tế” cho biết.

Vào tối thứ Sáu 12 Tháng Bảy, hàng trăm người đã mít tinh tại Sở cảnh sát quận Sviatoshinski tại Kiev. Sự kiện này bắt đầu từ nguyên nhân chính là một phụ nữ đã bị công an đánh bằng tay vào bụng. Các bác sỹ chuẩn đoán là bị gãy xương sườn. Những người biểu tình đã phá vỡ hàng rào Sở cảnh sát, nhưng sau đó họ đã bị đẩy lui. Trong cuộc xô sát , 6 cảnh sát thuộc lực lượng Berkut được đưa đi bệnh viện với thương tích các mức độ khác nhau, trong đó có chấn thương các phần khác nhau của cơ thể, chấn thương sọ não và bị ngạt bởi hóa chất không rõ nguồn gốc mà những người mít tinh sử dụng.

Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng đám đông đã hô vang "Vradievka," họ đề cập đến các cuộc biểu tình xảy ra tại Vradievka, nơi hai tuần trước đây người dân địa phương sôi sục trong làn sóng phản đối cảnh sát, khi một phụ nữ 29 tuổi, bị hiếp dâm tập thể, đánh đập và bỏ mặc cho chết trong rừng, hai trong số 3 nghi phạm là cảnh sát địa phương.

"Những cơn bão gần đây cho thấy sự mất lòng tin của dân chúng vào những người bảo vệ pháp luật, họ muốn chính quyền chấm dứt sự lộng hành, tàn bạo của cảnh sát. Người dân đã hết sức chịu đựng, sự kiện Vradievka chính là giọt nước tràn ly” - điều phối viên chính của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Ukraine ông Max Tucker cho biết.

"Người dân Ucraina đã không còn chịu đựng được hơn nữa sự lộng hành, tham nhũng, côn đồ của cảnh sát, mà trong nhiều năm qua càng ngày càng lan rộng và phổ biến trên toàn Ukraine. Nếu chính phủ không ngay lập tức tạo ra một hệ thống độc lập để điều tra mức độ phạm tội của cảnh sát, thì chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều người tìm cánh tự bảo vệ công lý" – nhà hoạt động nhân quyền nhấn mạnh.

Tổ chức Ân xá Quốc tế từ năm 2011 đã kêu gọi chính phủ Ukraina phải tạo ra một hệ thống độc lập, hiệu quả để điều tra mức độ phạm tội, tống tiền và lạm dụng của cán bộ thực thi pháp luật. Những tội ác này thường xuyên không bị trừng phạt, còn các công tố viên thường từ chối khởi tố chống lại các đồng nghiệp của mình trong ngành cảnh sát.

MT theo Liga và LBnews


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN