Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nhikolaev : tấn công có vũ trang xe thu ngân - Ba người chết

Thứ bảy, 13/07/2013 | 02:12
Sáng nay 12/7 tại thành phố Nhikolaev trên phố Stroitelay gần cổng nhà 16-A, có một cuộc tấn công có vũ trang vào xe thu ngân của "Ukrpost" ( Bưu điện Ucraina).

Theo lời các nhân chứng, xe thu ngân là xe "Gazelle" đang đi trên phố Stroitelay, bất chợt có chiếc xe Daewoo màu xanh vượt lên chặn mũi. Bước ra khỏi xe là hai người đàn ông đeo mặt nạ và bắt đầu bắn vào kính chắn gió của xe bưu điện.

Phát súng đầu tiên bắn chết người lái xe . Sau đó cả hai lại gần chiếc xe và tiếp tục nổ súng. Từ trong xe nhân viên thu ngân bắn trả lại những tên cướp, và làm chúng bị thương. Theo thông tin tên này được chở đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

Tên còn lại bỏ chạy, nhưng người thu ngân tiếp tục nổ súng từ trong xe , một hai viên đạn đã trúng vào lưng tên cướp ở khoảng cách 20 m đã giết chết tên cướp.

Tại cơ quan điều tra ông Alexander Sherbina, người đã bắn vào bọn cướp, tường thuật lại sự việc: " Bọn chúng bắn rất chuyên nghiệp - ngay sau khi chúng ra khỏi xe, một trong hai tên bắn thẳng vào đầu người lái xe của chúng tôi. Chúng bắn vào tôi hai lần, một lần từ bên cánh cửa, lần thứ hai – phía cửa sổ. Đó không thể là phát bắn không có chủ đích được. Với tên cướp tiến đến xe chúng tôi từ phía lái xe, tôi bắn trúng ngay phát đầu tiên. Khi bắn, tôi không hề sợ hãi, nhưng khi đã lặng im tiếng súng thì thật sự là sợ. Tôi hoàn toàn không rõ tên cướp có còn sống hay không và đang đứng rình tôi ở đâu đó nếu tôi ra khỏi xe. "- ông nói.

Những viên đạn của ông Alexander không chỉ đẩy lùi cuộc tấn công mà còn cứu sống người đồng sự của mình, ông Sergei . Trên kính chắn gió vẫn còn để lại hai vết đạn. Một trong số trong số đó nhằm giết ông Sergei, nhưng do ông nằm xuống nên thoát chết.

Chiếc xe Daewoo của bọn cướp là xe ăn cắp, sau khi chúng giết người lái xe taxi. Sau đó xác người lái xe taxi cũng đã được tìm thấy ở ngoại ô thành phố.

Danh tính những tên cướp bước đầu đã được xác định. Một trong những tên cướp trước đây là sĩ quan an ninh của Cơ quan An ninh Ukraine SBU - Vasiliev sinh năm 1982 , người này đã làm việc tại bộ phận liên vùng Snigirevskaya, mới bị sa thải năm nay. Tên còn lại sinh năm 1984, trước đây từng bị bắt giữ vì tội "côn đồ." . Cả hai đều là người thành phố Nhikolaiev.

Theo nguồn tin, trong xe “Bưu điện Ucraina” có khoảng 3 triệu grivna tiền lương hưu.

MT tổng hợp Podrobnosti