Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Gặp gỡ Dmitri Mevedev và Nhikoai Azarov: Vấn đề cơ bản là “ khí đốt”

Thứ sáu, 12/07/2013 | 09:20
Hôm nay, ngày 12 tháng bảy, Thủ tướng Ukraine Nhikolai Azarov và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã bắt đầu cuộc đàm phán song phương, trong đó vấn đề chính sẽ là vấn đề hợp tác trong lĩnh vực khí đốt.

Gặp gỡ Dmitri Mevedev và Nhikoai Azarov: Vấn đề cơ bản là “ khí đốt”
Cuộc đàm phán song phương giữa hai vị Thủ tướng diễn ra trong khuôn khổ họp kín. Dự kiến trong quá trình đàm phán cũng sẽ thảo luận về vấn đề thương mại và kinh tế.

Như tin trước đây đã đưa tin, tham gia đàm phán sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng quản trị "Gazprom" Alexey Miller, Thứ trưởng Bộ Tài chính Sergei Storchak.

Phái đoàn Nga tại cuộc họp bao gồm: Phó Chánh văn phòng Thủ tướng - Sergei Prikhodko, Đại sứ Nga tại Ukraine - Mikhail Zurabov, Thứ trưởng Ngoại giao - Grigory Karasin, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế - Alexei Likhachev. Phái đoàn phía Ukraine bao gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Ukraine - Yuriy Boyko, Phó Trưởng ban thư ký văn phòng Bộ trưởng - Sergei Kamyshev, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao - Ruslan Demchenko, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại - Anatoly Maksyuta.

Ngoài ra, với phía Ukraina, tại cuộc đàm phán có sự tham gia của Thứ trưởng Bô Tài chính -Sergei Rybak, chủ tịch điều hành "Naftogaz" - Eugene Bakulin, Chủ tịch Cơ quan Nhà nước về Khoa học và công nghệ Ukraine - Volodymyr Seminozhenko, cũng như Đại sứ Ukraina tại Liên bang Nga Vladimir Elchenko.

Lưu ý, theo các báo cáo trước đây, trong vòng 6 tháng năm 2013 hệ thống vận chuyển khí Ukraina từ Liên bang Nga tiếp nhận được khí ít hơn 35% so với cùng kỳ năm 2012.

MT theo Ukranews


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN