Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Quốc hội đã thông qua Luật về giá

Thứ năm, 04/07/2013 | 20:01
Quốc hội đã thông qua Luật về giá Quốc hội Ucraina hôm thứ Năm 4/7 đã thông qua một dự luật của chính phủ "Về sửa đổi Bộ luật thuế của Ukraine về giá chuyển nhượng" (№ 2515) với 231 phiếu thuận ( cần ít nhất 226 phiếu).

Trong khi thảo luận, các thành viên của quốc hội đã từ chối tất cả các sửa đổi do đại biểu từ các phe đối lập đưa ra (khoảng 460 sửa đổi), bao gồm cả việc xác định giá thông thường thông qua trao đổi kinh doanh, xác định giá cơ sở (giá cơ sở tại thời điểm ký kết hợp đồng), việc sử dụng giá trong giao dịch nội bộ.

Như UNIAN đã đưa trước đó, ngày 20 tháng sáu Quốc hội Ukraine thông qua dự thảo pháp luật về giá chuyển nhượng, do Bộ Doanh thu Ukraine đề ra.

Bộ Doanh thu Ucraina hy vọng rằng việc thông qua luật này sẽ bổ sung cho ngân sách nhà nước khoảng 20 tỷ hryvnia trong ba năm, và tất cả các quy định cơ bản về điều luật sẽ được bổ xung và hoàn thiện trong các phiên họp sau.

Tuy nhiên, các nghị sĩ từ phe đối lập cho rằng dự luật không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Đặc biệt, Đại biểu Oksana Prodan gọi đó là nút thắt trên nền kinh tế Ucraina. "Dự luật này ảnh hưởng đến việc định giá nội bộ, mà trên thế giới không có. Dự luật sẽ là nút thắt vào nền kinh tế của Ukraine.", - Bà Prodan nói.

Trong tháng 12 năm 2012 Ủy ban Thuế Nhà nước (GNSU), trực thuộc Bộ Doanh thu đã thảo ra dự luật với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia, các cơ quant tư vấn hàng đầu, đặc biệt, PriceWaterhouseCoopers. Mục tiêu chính của dự luật là giám sát việc định giá cho các hoạt động giữa các bên liên quan và các giao dịch kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài ở các quốc gia có tỷ lệ thuế thấp. Các đối tượng thanh tra và kiểm soát các hoạt động sẽ là các giao dịch 50 triệu grivna mỗi năm. Nếu không cung cấp tài liệu về giá cả sẽ bị phạt tiền lên đến 5% số tiền giao dịch.

Với việc kiểm soát, theo hóa đơn, được thực hiện chủ yếu dưới dạng điện tử, và kiểm tra bổ sung có thể được tổ chức chỉ trong trường hợp phát hiện và xác nhận có sự khác biệt lớn về giá.

Theo Ủy ban thuế, với dự luật như vây, doanh nghiệp sẽ khó mà trốn thuế..

Vào giữa tháng 1 năm 2013 một dự luật đã được thảo luận và thông qua tại cuộc họp của Hội Đồng Bộ trưởng.

Trong tháng ba, một dự luật đã được trình lên quốc hội. Nhưng Ủy ban về thuế và chính sách hải quan tại cuộc họp ngày 03 tháng 4 đã quyết định cần phải điều chỉnh với kinh nghiệm thế giới.

Trong trường hợp dự luật được Tổng thống thông qua sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm nay.

MT theo Unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN