Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Diễn biến vụ scandan lớn tại Nhikolaiev

Thứ ba, 02/07/2013 | 18:29
Theo báo chí đưa tin, phụ nữ trẻ 29 tuổi Irina Krashkova vào 11g30 đêm 26/6 đang trên đường từ câu lạc bộ trở về nhà thì bị một chiếc ô tô chặn lại. Những người trong xe mời chị để đưa về nhà nhưng chị đã từ chối. Họ bắt chị đưa vào xe, chở ra bìa rừng rồi thay nhau hiếp dâm và đánh đập. Kết quả là chị bị thương nặng, sứt môi, thâm mặt và bị nứt hộp sọ. Họ bỏ

Diễn biến vụ scandan lớn tại Nhikolaiev

Nạn nhân khai với nhân viên điều tra rằng cô đã bị hai nhân viên cảnh sát đánh đập và hãm hiếp - Trung úy Dmitry Polishchuk và Trung úy Evgenhi Drưzhak. Còn người lái xe cũng tham gia vào vụ việc .

Trung úy Polishchuk và người lái xe taxi bị giam giữ ngay sau đó . Còn viên cảnh sát thứ hai chưa bị bắt do có chứng cớ ngoại phạm, trong lúc xảy ra vụ việc Drưzhak ông đang làm nhiệm vụ tại bộ phận huyện.

Do việc nghi phạm thứ hai vẫn còn ngoài vòng pháp luật nên đã dẫn tới sự bất bình lớn trong dân chúng và dẫn đến cuộc biểu tình của hơn 300 người dân địa phương, họ yêu cầu bắt giữ ngay lập tức nghi phạm. Đêm 01 rạng sáng 02 tháng 7 cư dân Vradievka đã xông vào đồn cảnh sát, hộ đã dập vỡ cửa kính, phá cổng vào sân, ném chai chứa chất cháy vào trong tòa nhà. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay và bắn chỉ thiên mới kiểm soát được tình hình. Theo thông báo ban đầu có khoảng 3 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Ucraina Vitali Zakhachenko đã cách chức Giám đốc sở công an Nhikolaiev ông Valentin Parsenhyuk và Trưởng Công an quận Vradieski. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thông tin về vụ tấn công không được thông báo đầy đủ với Bộ Nội vụ, nó đã không nhanh chóng khống chế được tình hình và dẫn đến bạo loạn, báo cáo cho biết. Tạm thời Phó giám đốc sở công an Nhikolaiev ông Sergei Pogotov thay ông Valentin Parsenhyuk điều khiển công việc của Sở.

Hôm nay 2/7 nghi can thứ ba trong vụ hiếp dâm tại tinh Vradievski - Trung úy Evgenhi Drưzhak, con đỡ đầu của Giám đốc sở công an tỉnh Nhikolaiev ( đã bị cách chức) đã bị bắt. Theo quan điểm của Thống đốc tỉnh Nhikolaiev ông Nikolai Kruglov – “ Mấu chốt chính của vấn đề gây bạo loạn tại Vradievski là do chưa bắt giữ nghi can thứ 3. Hãy cứ để luật sư quyết định ai có tội, ai không.”

Ngày hôm nay 2/7 Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych đã quyết định đích thân giám sát vụ việc. Ông yêu cầu khẩn cấp tiến hành điều tra vụ việc, theo trang web chính thức của Tổng thống.

"Các nhà lãnh đạo SBU và Bộ Nội vụ, theo yêu cầu của Tổng thống, trong thời gian ngắn nhất phải đệ trình bản báo cáo chi tiết vụ việc cũng như kế hoạc thực hiện chi tiết của từng ban ngành để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.” - Thông báo cho biết.

Hơn nữa, ông Yanukovych đã chỉ thị cho Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Ucraina Pshonka phải họp bàn với Cục an Ninh ( SBU) và Bộ Nội vụ , nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án để xác định mức độ phạm tội của các nhân viên cảnh sát. Lưu ý rằng gần đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vitaly Zakharchenko đã đến Nikolaiev để thị sát tình hình.

Vụ việc công an hãm hiếp, đánh dập dân tại Nhikolaiev là vô cùng nghiêm trọng và gây nên phẫn nộ lớn trong dư luận toàn Ukraina.

MT tổng hợp từ Podrobnosti, UNN, Segodnhia.